Ô nhiễm liên tục ở mức báo động, Hà Nội cho tưới nước rửa đường trở lại sau 3 năm tạm dừng

Nhân An|11/10/2019 10:34
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau 3 năm tạm dừng hoạt động, UBND TP Hà Nội cho phép công ty môi trường khởi động lại hạng mục tưới nước rửa đường khi thời tiết hanh khô, nhiệt độ cao gây ra nhiều bụi.

Ngày 11-10, tại buổi hội thảo “Hiểu đúng về ô nhiễm không khí tại Hà Nội – Hành động của chính quyền và người dân”, trả lời về vấn đề 3 năm qua, Hà Nội dừng hạng mục tưới nước rửa đường, có phải là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm trên địa bàn hay không?, ông Mai Trọng Thái, Chi Cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường Hà Nội (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội -TN-MT) đã có những lý giải.

Theo ông Thái, từ cuộc họp giao ban tháng 3-2019, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã cho phép công ty môi trường rửa đường trở lại. “Với thời tiết hanh khô, nhiệt độ cao gây ra bụi thì TP cho phép rửa đường bằng xe chuyên dụng” – ông Thái nói.

Ông Mai Trọng Thái, Chi Cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường Hà Nội

Từ năm 2016, TP Hà Nội cho nhập hơn 100 xe hút bụi, quét rác. Cùng với đó, TP Hà Nội cũng dừng hạng mục tưới nước rửa đường. Tại thời điểm đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, cho biết mỗi chiếc xe quét rác, hút bụi bằng 12 công nhân làm việc. Qua việc cơ giới hóa như vậy, mỗi năm TP tiết kiệm khoảng 70 tỉ đồng tưới nước, rửa đường.

Ông Mai Trọng Thái cho rằng việc TP Hà Nội cơ giới hóa như vậy bằng các phương tiện châu Âu đem lại hiệu quả cao cho việc vệ sinh môi trường TP Hà Nội. Tuy nhiên, với đặc điểm của TP Hà Nội có 2 mùa hanh khô, nóng ẩm có độ bụi cao nên TP đã cho phép tưới nước rửa đường.

Theo các chuyên gia, việc phun nước rửa đường vào thời điểm ô nhiễm sẽ giảm bụi mịn hiệu quả. Tuy nhiên, phải nghiên cứu xem rửa đường như thế nào để tránh lãng phí. Bởi trước đây, Hà Nội quét đường thủ công, đến nay đã có xe quét lá, hút bụi và phun nước hiện đại.

Xe rửa đường Hà Nội sử dụng trước đây

Bà Nguyễn Thị An, nguyên Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường cho rằng, các thành phố lớn cần sớm nghiên cứu, đánh giá một cách chính xác nguyên nhân, ngành nào, lĩnh vực nào gây ô nhiễm ra với tỉ lệ bao nhiêu. Từ đó mới có thể có giải pháp ngăn chặn nguồn phát thải ô nhiễm để không ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Bên cạnh đó, cần giao đầu mối một cơ quan chủ trì, giám sát thường xuyên việc thực hiện giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Trong những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10 vừa qua, không khí của TP Hà Nội luôn trong tình trạng kém. Điều này ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ, người già và người bị mắc bệnh về đường hô hấp.

Nhân An 

Bài liên quan
  • [Infographic] Ô nhiễm bụi mịn tại các đô thị lớn
    Moitruong.net.vn – Thời gian gần đây, chỉ số bụi siêu mịn PM 2.5 ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh liên tục ở mức cảnh báo nguy hại đến sức khỏe con người. Để hạn chế chất độc từ khói bụi đi vào cơ thể, người dân cần sử dụng khẩu trang chuyên dụng, hạn chế ra đường, nhất là vào giờ cao điểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ô nhiễm liên tục ở mức báo động, Hà Nội cho tưới nước rửa đường trở lại sau 3 năm tạm dừng