Phú Thọ thiệt hại do mưa lũ ước tính gần 23 tỷ đồng

Nhung Hoàng (th)|14/10/2017 00:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Thông tin trên Báo Phú Thọ, theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn (PCTT – TKCN) tỉnh, tính đến 10h ngày 12/10 đã có 3 người bị thương, gần 500 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng do sạt lở đất và ngập nước. Thiệt hại ban đầu ước tính lên đến gần 23 tỷ đồng.

Phú Thọ thiệt hại do mưa lũ ước tính gần 23 tỷ đồng

Toàn tỉnh Phú Thọ có 480 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó bị sập trôi hoàn toàn 6 nhà ở huyện Tân Sơn, thiệt hại một phần do sạt lở đất 50 cái (ở huyện Tân Sơn); phải di dời khẩn cấp 58 nhà ở huyện Tam Nông. Ngoài ra còn 318 nhà ở huyện Thanh Sơn, 100 nhà ở huyện Tân Sơn, 6 nhà ở huyện Cẩm Khê bị ngập sâu dưới 1m.

Đối với các công trình công cộng, mưa lũ đã làm 6 điểm trường ở huyện Tân Sơn và Thanh Sơn và 1 nhà văn hóa ở Tân Sơn bị ngập và tốc mái; 305m đường giao thông với 103 điểm bị sạt lở, hiện đang tập trung khắc phục thông tuyến. Ngoài ra, mưa lũ cũng làm 6 cột điện ở huyện Tân Sơn, 3 cột điện ở huyện Yên Lập đổ gãy; hơn 220m kênh mương thủy lợi ở Thanh Thủy và Tân Sơn và đập thủy lợi ở xã Long Cốc, huyện Tân Sơn bị sạt lở, hư hỏng nặng.

Về sản xuất nông nghiệp, mưa lũ đã làm hơn 1.400ha lúa, hoa mầu bị ngập, đổ, trong đó nặng nhất là huyện Thanh Sơn có 468,8ha hoa mầu bị ngập, tiếp đó là huyện Thanh Thủy (367ha), Tam Nông (215,2ha), Yên Lập (132ha), Tân Sơn (130ha)… ; gần 500ha diện tích nuôi thủy sản bị thiệt hại và 77 lồng cá bị trôi, trong đó nặng nhất là huyện Thanh Thủy với 310ha diện tích nuôi thủy sản bị thiệt hại nặng từ 50-70% và 43 lồng cá bị trôi; huyện Tam Nông 30ha lồng, bè nuôi thủy sản và 34 lồng cá bị tràn, trôi…

Ngoài ra, huyện Tân Sơn còn có 10 con trâu, bò, 30 con lợn và trên 1500 gia cầm bị chết, cuốn trôi… Tổng thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh tính đến 10h ngày 12/10 ước gần 23 tỷ đồng. Hiện nay, thời tiết vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Các ngành chức năng đang huy động tối đa lực lượng khắc phục ngập úng do mưa lớn để sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân.

Theo thông tin trên TTXVN, trong buổi thị sát thực tế kiểm tra tình hình do mưa lũ gây ra ngày 12/10, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu chỉ đạo các ngành liên quan tập trung cao độ, huy động lực lượng công an, quân đội, lực lượng xung kích các xã phối hợp với người dân dọn dẹp nhà cửa, di chuyển tài sản về nơi ở cũ, ổn định đời sống ở những địa phương bị thiệt hại nặng như Tam Nông, Thanh Sơn…

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ lưu ý, tình hình mưa bão vẫn đang diễn ra khá phức tạp, mặc dù nước đã rút nhưng tuyệt đối không được chủ quan, phải tăng cường kiểm tra, rà soát, các khu vực nguy hiểm, nhất là tại các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, khu vực hạ lưu các hồ đập có nguy cơ xảy ra sự cố để bảo bảo an toàn tính mạng cho người dân. Tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương trên địa bàn triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ chứa, các công trình đang thi công, phát hiện và xử lý ngay những sự cố để đảm bảo an toàn công trình; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người sinh sống ven sông, ngòi, trên các lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy sản.

Cùng với đó, tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát và hướng dẫn người dân, phương tiện qua lại tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, khu vực thường bị ngập và các bến đò, ngầm, tràn qua sông, suối, ngòi; chủ động kiểm tra vận hành các cống dưới đê sông, đê ngòi, các trạm bơm tiêu để đảm bảo ngăn lũ và tiêu úng kịp thời bảo vệ sản xuất; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ tại các khu vực xung yếu sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu, kịp thời giải tỏa ách tắc giao thông khi cần thiết.

Nhung Hoàng (th)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ thiệt hại do mưa lũ ước tính gần 23 tỷ đồng