Quảng Nam: Cơn mưa “hạ nhiệt” đầu mùa

08/05/2019 13:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Chiều ngày 8/5/2019, cơn mưa bất chợt đổ xuống các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giúp người dân “hạ nhiệt” sau những ngày nắng nóng khắc nghiệt.

Cơn mưa kéo dài hơn vài tiếng đồng hồ, lượng mưa khoảng 51%, kèm theo giông và sấm sét, đổ xuống các huyện, thị xã như Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên,… mưa bất ngờ làm người đi đường không kịp trở tay, nhưng phần nào cũng làm xua tan đi cái nóng oi bức với nhiệt độ đo được ngoài trời trung bình trên khoảng 40 độ C.

Mưa đầu mùa, còn giúp hoa màu của người dân tươi tốt, giảm thiệt hại do thiếu nước, ruộng đồng được thấm nước sau thu hoạch lúa vụ đông xuân. Mưa lớn, giảm nhiệt cũng là điều mong đợi của nhiều người dân.

Người dân hối hả về nhà dưới cơn mưa đầu mùa bất chợt

Chị Nguyễn Thị Liên (Hội An, Quảng Nam) phấn khởi nói: Cả tháng nay trời nóng quá, gia cầm nhà tôi bị dịch bệnh dẫn đến chết rất nhiều, nhà trồng được ít rau, mặc dù tưới nước thường xuyên mà vẫn không lại với thời tiết nắng nóng. Tôi cũng như người dân nơi đây khao khát một cơn mưa thật to để bớt nóng, nay có mưa rồi tôi đỡ lo cho vườn rau và hi vọng đàn gia cầm đỡ dịch bệnh.

Tôi mới ra ruộng đắp bờ về, mưa to mừng quá, ruộng có thêm nước, gần nữa tháng nữa là xuống giống sạ lúa rồi, mưa thế này cày bừa thuận lợi hơn rất nhiều, một người dân khác trên địa bàn thị xã Điện Bàn bộc bạch cho hay.

Trước đó, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Quảng Nam từ ngày 8/5 đến hết ngày 14/5/2019, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhiệt độ giao động từ 25 đến 33 độ C, có nơi có mưa nhỏ, vừa rải rác và mưa to, kèm theo giông và chủ yếu xuất hiện vào buổi chiều.

Như Quỳnh


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Cơn mưa “hạ nhiệt” đầu mùa