Tây Nguyên và Nam Bộ cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh

Hải Dương|11/08/2019 11:10
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày 10/8, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng phổ biến từ 10-30mm, có nơi mưa trên 50mm.

Dự báo, chiều tối và đêm nay (11/8), các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa giông trên diện rộng. Một số nơi có mưa vừa, mưa to và giông mạnh. Vì vậy, người dân các địa phương trên cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn giông có thể xảy ra gây hại. Vùng núi cảnh giác với lũ quét, trượt lở đất đá. Vùng thấp, vùng trũng phòng ngừa mưa lớn gây ngập úng.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tây Nguyên và Nam Bộ cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh