Tuyển sinh đại học năm 2017: Giảm khoảng 20% chỉ tiêu

27/03/2017 02:21
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) Năm 2017, cả nước sẽ có khoảng 955 nghìn thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia, cao hơn năm 2016. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng sư phạm năm nay là 392.000 TS, so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 là 420 nghìn thì chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm nay giảm khoảng gần 100 nghìn, tương đương 20%.

Ảnh minh họa

Cụ thể, tại cuộc họp báo thường kỳ Quý I của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết: Năm 2017, cả nước sẽ có khoảng 955 nghìn thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia, cao hơn con số 900 nghìn học sinh của  năm 2016.

Tuy nhiên, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường đại học và các trường Cao đẳng sư phạm thuộc quản lý của Bộ GD&ĐT năm nay là 392 nghìn, trong đó, chỉ tiêu đại học là 340 nghìn còn chỉ tiêu các trường sư phạm là 52 nghìn. Như vậy, so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 là 420 nghìn thì chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm nay giảm khoảng gần 100 nghìn, tương đương 20%.

Với tổng số chỉ tiêu tuyển sinh đại học như năm nay, Thứ trưởng Ga cho rằng, vẫn còn hơn 600.000 chỉ tiêu để có thể thu hút vào các trường cao đẳng, trung cấp nghề trực thuộc quản lý của Bộ LĐ-TB&XH.

Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017, xét tuyển vào đại học, cao đẳng đang diễn ra đúng tiến độ, bao gồm chuẩn bị ngân hàng đề thi, tập huấn cho cán bộ, chuẩn bị phần mềm tuyển sinh…

Từ ngày 1/4/2017 các TS bắt đầu làm thủ tục đăng kí dự thi và đăng kí xét tuyển vào đại học, cao đẳng. 

Minh An 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyển sinh đại học năm 2017: Giảm khoảng 20% chỉ tiêu