Vùng núi miền Bắc có nơi lạnh rét 6,9 độ C

Hải Dương|27/01/2019 05:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Lúc 7h ngày 27/1, quan trắc được nhiệt độ các tỉnh, thành đồng loạt giảm sâu so với ngày hôm trước. Cụ thể, Láng (Hà Nội) xuống mức 16,1 độ C; Hoài Đức (Hà Nội) thấp hơn 14,3 độ C; Hà Đông (Hà Nội) 13,2 độ C. Tp.Nam Định (Nam Định) 14,5 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) 11,8 độ C.

– Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, ngày và đêm 26/1, có một đợt không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường xuống miền Bắc gây mưa nhỏ vài nơi. Vùng núi sáng có sương mù rải rác, tiết trời chuyển lạnh rét sâu hơn.

>>> Hà Nội: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức xấu

>>> Dự báo thời tiết ngày 27/1/2019: Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ

Ảnh minh họa

Các tỉnh vùng núi lạnh rét hơn như: Đèo Pha Đing (Sơn La) và Mù Cang Chải (Yên Bái) cùng giảm tới 9 độ C. Sa Pa (Lào Cai) 8,9 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 10 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu) thấp nhất 6,9 độ C.

Dự báo chiều và đêm nay (27/1), không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ ổn định. Theo đó, nhiệt độ toàn Bắc Bộ ít biến động. Trời rét, vùng núi rét đậm, các vùng núi cao rét hại. Đến ngày 29/1, không khí lạnh suy yếu khiến nhiệt độ các khu vực tăng trở lại.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vùng núi miền Bắc có nơi lạnh rét 6,9 độ C