Biến đổi khí hậu toàn cầu, dự báo năm 2017 có thể là năm nắng nóng kỷ lục

Hồng Điệp|13/05/2017 02:50
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Khí hậu thế giới liên tục ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục trong vòng ba năm qua. Nhiều dự đoán cho rằng năm 2017 sẽ là năm nắng nóng kỷ lục trong lịch sử.

Nguyên nhân là do sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu đi kèm với nó là việc biến đổi khí hậu toàn cầu.

Nhiệt độ cao được cho là nguyên nhân gây ra trận cháy rừng dữ dội, điển hình là trận cháy rừng lan khắp Alberta, Canada, làm nước này thiệt hại 3,58 tỷ USD.

Khí hậu biến đổi dẫn còn tới thay đổi về môi trường và nhiệt độ, gây ra hiện tượng trắng hóa rạn san hô, nước biển dâng cao, tàn phá đời sống hoang dã của các thảm động thực vật vùng biển.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết nhiệt độ trung bình thế giới năm ngoái đã tăng lên 1,1 độ C so với kỷ nguyên tiền công nghiệp. Con số này có thể khiến nhiều người cho rằng đó không phải vấn đề lớn. Nhưng mức tăng nhỏ như vậy cũng đủ sức gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng trên toàn thế giới.

Giải pháp cho vấn đề này là sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo thay thế cho nhiên liệu hóa thạch. Thông qua giáo dục và nghiên cứu, con người có thể đổi mới, tiếp tục tạo ra nhiều phương pháp cung cấp năng lượng cho đời sống mà không đặt Trái Đất vào tình trạng nguy hiểm.

Hồng Điệp

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Biến đổi khí hậu toàn cầu, dự báo năm 2017 có thể là năm nắng nóng kỷ lục