Dọn rác hỗ trợ “siêu máy bơm” trên rốn ngập Nguyễn Hữu Cảnh

14/12/2017 10:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – UBND TP HCM vừa chỉ đạo quận Bình Thạnh xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên đường Nguyễn Hữu Cảnh để máy bơm chống ngập được vận hành.

Công nhân thi công vớt rác trên đường Nguyễn Hữu Cảnh

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đã chỉ đạo UBND quận Bình Thạnh chỉ đạo đơn vị chức năng tăng cường dọn rác ở lòng, lề đường Nguyễn Hữu Cảnh để tránh tình trạng ứ đọng rác nhiều và lâu, ảnh hưởng đến quá trình thí điểm công nghệ chống ngập bằng “siêu máy bơm”.

Việc thu gom, quét dọn rác trên đường phải đồng bộ với thời gian bỏ rác của người dân. Đồng thời, các đơn vị phải thông tin đến người dân về thời gian thu gom rác, thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân không bỏ rác trước nhà, trên lòng lề đường, miệng hố ga…

Đồng thời, TP HCM triển khai đầu tư, lắp đặt bổ sung các thùng rác công cộng có dung tích phù hợp và phối hợp xử lý các cống không đạt yêu cầu. Quận Bình Thạnh cũng được giao tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm đối với các hành vi xả thải bừa bãi chất thải trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Rác thải phát sinh từ bộ lọc của “siêu” máy bơm cũng phải được thu gom đưa đi xử lý đúng quy định.

Trước đó, UBND TP đã ký hợp đồng nguyên tắc với Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung về việc thuê máy bơm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh. Sau đó, Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP cũng đã giao hệ thống thoát nước cho chủ đầu tư vận hành thí điểm.

Tuệ An (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dọn rác hỗ trợ “siêu máy bơm” trên rốn ngập Nguyễn Hữu Cảnh