Dự báo thời tiết ngày 18/4: Hà Nội có mưa rào, trời rét

Theo TTKTTVTW|17/04/2022 22:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 18/4 các khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-18 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 18-20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trời rét, riêng khu vực Tây Bắc đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc 22-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc trời chuyển lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 27-30 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm nay và chiều mai có mưa và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 18/4: Hà Nội có mưa rào, trời rét