Hậu Giang: Loay hoay tìm giải pháp cho những bãi rác tạm

Ly Ly (T/h)|10/10/2019 09:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Lượng rác thải ngày càng tăng cao mà dự án nhà máy điện rác chỉ mới ở giai đoạn… làm thủ tục. Hậu Giang đang loay hoay tìm giải pháp cho các bãi rác tạm.

Lượng rác thải ngày càng quá tải

Năm 2004, TP.Cần Thơ chính thức tách ra khỏi tỉnh Hậu Giang, trở thành đô thị loại 1, trực thuộc Trung ương. Một năm sau, dự án bãi rác Tân Long (thuộc ấp Thạnh Lợi 1, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) đi vào hoạt động trên cơ sở di dời từ bãi rác cũ Đông Thạnh (thuộc phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ). Đây là bãi rác dùng chung cho cả 2 địa phương Cần Thơ và Hậu Giang.

Tuy nhiên quá trình hoạt động, nhiều hạng mục công trình chưa hoàn thành đã nảy sinh hàng loạt bất cập và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trước sự phản ứng của người dân sống quanh khu vực, đến cuối năm 2013, bãi rác chính thức đóng cửa, đẩy Cần Thơ và Hậu Giang rơi vào tình trạng ùn ứ rác thải. Đến nay, Cần Thơ đã cơ bản giải quyết được bài toán nan giải trên với dự án nhà máy đốt rác phát điện. Thế nhưng, tỉnh Hậu Giang vẫn cứ loay hoay tìm giải pháp.

Một góc khu chôn lấp rác tạm 5 ha ở Hậu Giang

Theo thống kê, mỗi ngày, toàn tỉnh Hậu Giang có hơn 200 tấn rác thải sinh hoạt, được đưa về chứa tại 3 bãi rác là Kinh Cùng (huyện Phụng Hiệp), bãi rác Long Mỹ (thị xã Long Mỹ) và bãi rác Tân Tiến (TP.Vị Thanh) đều đã quá tải, gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Vào năm 2016, tỉnh Hậu Giang đáng lẽ đã cho đóng cửa bãi rác Tân Tiến để khắc phục tình trạng ô nhiễm. Tuy nhiên, do áp lực rác thải quá lớn, nên bãi rác này tiếp tục được sử dụng. Có thời điểm, rác chất cao lên lên đến 20m, như một núi rác khổng lồ. Còn bãi rác Long Mỹ dù đã được chấp thuận mở rộng thêm 3.000m2, nhưng cũng nhanh chóng bị lấp đầy.

Giải pháp nào cho vấn đề quá tải rác thải

Để giải quyết tình trạng trên, năm 2016 UBND tỉnh Hậu Giang chấp thuận chủ trương cho Cty TNHH MTV Greenity Hậu Giang đầu tư dự án nhà máy điện rác, với diện tích 23ha, trong đó giai đoạn 1 sử dụng khoảng 5ha làm bãi chôn lấp rác tạm và tiếp nhận rác trong tháng 1.2019. Giai đoạn 2 và giai đoạn 3 sẽ tiến hành khởi công xây dựng nhà máy. Tuy nhiên, đến nay dự án đã chậm tiến độ hơn 15 tháng. Còn tỉnh Hậu Giang thì đau đầu trước áp lực của rác thải.

Ông Đặng Xuân Trường, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nhà máy điện rác cho biết, dự án chậm theo tiến độ đề ra là do chưa được bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Hiện dự án đã tiến hành triển khai giai đoạn 1 là xây dựng bãi chôn lấp rác tạm. Mới đây, tỉnh Hậu Giang đã bố trí 5ha đất tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn của tỉnh (xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp) để làm nơi lưu chứa rác tạm. Diện tích này thuộc giai đoạn 1 của dự án vừa nêu trên.

Ly Ly (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hậu Giang: Loay hoay tìm giải pháp cho những bãi rác tạm