Hòa Bình: Dân hoang mang vì sống gần nhà máy xử lý rác thải

Hà Anh (T/h)|28/05/2019 12:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nhiều tháng nay, người dân xã Lạc Long, Đồng Tâm và thị trấn Chi Nê (huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) khốn khổ vì bị ảnh hưởng bởi khói bụi và mùi hôi thối.

Nhiều hộ gia đình đã phải chuyển khỏi khu vực, nhiều hộ khác bức xúc kiến nghị cầu cứu báo chí và chính quyền.

Theo anh H.T.H (thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy) cho biết, nhiều tháng trước, anh và người dân trong thôn phát hiện cá chết nhiều dưới suối nên đã quyết đi tìm nguyên nhân.

Lần theo các đoạn đường ống xả, người dân mới tá hỏa phát hiện nước thải chảy ra từ Công ty Công ty CP Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình.

Hình ảnh ống nước thải đen ngòm chảy ra từ nhà máy do người dân cung cấp

“Thời điểm đó, thấy cá chết nổi trắng dưới suối, còn nước thì bốc mùi hôi thối, có màu đen, nên mấy anh em lội ngược dòng, với mục đích xem nước chảy từ đâu ra. Tới bức tường xây bằng gạch của khu xử lý chất thải công nghiệp nguy hại của Công ty CP Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình, chúng tôi mới biết, dòng nước đen này dẫn từ thung nằm trong chính khu nhà máy…” – anh H.T.H nói.

Tương tự, ở thôn Đồng Phú, xã Đồng Tâm, những người như ông Bùi Văn Dương, bà Nguyễn Thị Yên trong lúc đi thả gia súc thấy cá chết nổi trắng suối, đã kêu gọi mọi người vớt lên tránh ô nhiễm. Sau đó, người dân tiếp tục phát hiện nước từ trong nhà máy chảy ra có màu đen, bốc mùi hôi thối.

Nói về thực trạng ô nhiễm trên, ông Hoàng Trung Anh (một người dân sinh sống khu 13, thị trấn Chi Nê) bức xúc, nhà ông nằm cách cột ống khói của nhà máy này hàng trăm mét, nhưng có ngày khói đen phả ra liên tục, khiến nhiều người thân trong gia đình không khó thở, không tài nào ngủ nổi.

Hay như trường hợp hộ gia đình ông Quản Trọng Phiệt (ở thông Đồng Nhất, xã Đồng Tâm) bị thiệt hại hàng chục triệu đồng do cá chết nổi trắng.

Theo phản ánh của gia đình ông Phiệt, do nước ao cạn, vợ chồng bà đã dùng máy bơm bổ sung nước dưới suối vào. Nhưng cũng gần như ngay sau đó, cá chết nổi trắng ao. Sau khi ông Phiệt lội xuống ao vớt cá, về nhà thì khắp người nổi đỏ, mẩn ngứa…

Một cán bộ Địa chính Môi trường xã Đồng Tâm (huyện Lạc Thủy) xác nhận, tình trạng người dân phản ánh Công ty CP Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình xử lý rác gây ô nhiễm là có, đã xảy ra khoảng 2-3 tháng nay.

“Địa phương đã nhận được thông tin này, sau đó có xuống kiểm tra nhưng bằng mắt thường không thể kết luận chính xác nguyên nhân vì sao cá chết. Hơn nữa, mọi hoạt động của nhà máy đều cấm không cho người dân bên ngoài ra vào.

Hằng ngày, khoảng từ 15h30 cho đến đêm là có nhiều xe vận chuyển rác từ các nơi về nhà máy. Thậm chí có cả những xe bồn chở rác thải ra vào nhiều khiến người dân cũng nói họ rất lo lắng.” – vị này nói.

Đại diện chính quyền xã, ông Nguyễn Quốc Việt – Chủ tịch xã Lạc Long (huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) cũng tỏ ra bức xúc.

“Khi nhà máy hoạt động thì khói bốc nên cuồn cuộn đen kịt cả một khoảng, mùi hôi rất khó chịu, nước chảy từ trong thung ra thì sủi cả bọt như axit. Chúng tôi rất bức xúc chứ không riêng gì người dân. Tuy nhiên, do nhà máy không nằm trên khu vực xã quản lý nên những việc chúng tôi có thể làm chỉ là báo cáo lên cấp trên để có hướng xử lý dứt điểm.”

Mùi hôi thối bốc lên khắp nơi quanh khu vực nhà máy

Một cán bộ xã Lạc Long khác là ông Nguyễn Văn Dị cũng than thở nói:

“Đấy các anh đã ngửi thấy mùi ghê không? Đây mới chỉ là ban ngày thôi, còn về đêm thì nó kinh khủng nữa.

Chúng tôi rất mong báo chí phản ánh để các cơ quan ban ngành vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng trên, lấy lại môi trường trong sạch cho người dân, gần đây rất nhiều hộ dân đã phải chuyển chỗ ở khác vì không thể chịu nổi nữa”.

Hà Anh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hòa Bình: Dân hoang mang vì sống gần nhà máy xử lý rác thải