Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Bạch Dương (T/h)|22/03/2018 09:49
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sáng nay (ngày 22/3), Lễ hội Kỷ niệm Ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã long trọng được tổ chức tại khu di tích đền thờ Hai Bà, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội. 

Các vị đại biểu làm lễ dâng dương tưởng nhớ công lao của Hai Bà Trưng 

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào tháng 3 năm 40 (mùa Xuân Canh Tý). Tương truyền, sau khi Hai Bà từ tiết ở sông Hát đã hóa thành tượng đá, sau khi hóa, khí anh linh sông núi của Hai Bà Trưng kết thành tượng đá, theo dòng nước trôi xuôi. Một đêm đầu tháng 2 âm lịch, hai pho tượng đá tỏa sáng trên sông Nhị trước bãi Đồng Nhân (phường Bạch Đằng). Dân làng đã lấy vải đỏ làm lễ buộc tượng đón các bà vào.

Dân gian truyền rằng, tượng đá có cái thế hai tay giơ cao như đang rẽ nước tiến lên, đầu đội mũ trụ, thân mặc áo giáp. Sau đó, dân làng Đồng Nhân lập miếu thờ ở bên sông. Từ đó, biết bao công trình tưởng niệm của Nhân dân dành cho Hai Bà và các nữ tướng, nam thần của cuộc khởi nghĩa, như đền Hát Môn, đền Hạ Lôi, đền thờ Hai Bà Trưng… trong đó có di tích lịch sử Miếu thờ Hai Bà Trưng tại phường Bạch Đằng.

Điểm nhấn của lễ hội là màn nghệ thuật truyền thống, tái hiện lại toàn bộ quá trình dựng cờ khởi nghĩa của Hai Bà Trưng chống giặc ngoại xâm, giành độc lập dân tộc và hy sinh anh dũng của Hai Bà do Nhà hát Tuồng Trung ương thực hiện. Bên cạnh đó, lễ hội còn có nhiều hoạt động như: viết thư pháp, biểu diễn nghệ thuật dân tộc, các trò chơi dân gian…

Bạch Dương (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng