Mưa lũ, sét đánh gây nhiều thiệt hại ở Lào Cai

Hải Dương|13/07/2019 14:27
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, từ ngày 10-11/7, do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng và giông sét đã gây nhiều thiệt hại.

Cụ thể, vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 9/7, tại  thôn Cáng 1, xã Hợp Thành (Tp.Lào Cai) xuất hiện trận mưa rào mạnh, sét trong cơn giông phóng xuống đánh chết 3 con trâu của một hộ dân. Có 14 ngôi nhà bị ngập úng sâu phải di chuyển tài sản, lũ làm gẫy 19m kênh bê tông dẫn nước của 2 công trình thuỷ lợi. Quốc lộ 4D (Lào Cai – Lai Châu) sạt lở 1 điểm với khối lượng 36m3, bùn đất vùi lấp rãnh đường 3 điểm dài 65m. Đường tỉnh lộ 152, 153, 154, 155, 156, 156B và 159 bị sạt lở 11 điểm taluy dương, khối lượng khoảng 371m3 đất đá. Sạt taluy âm 3 điểm dài 28m, sâu từ 3-5m. Bùn đất tràn mặt đường 2 điểm, khối lượng 112m3. Tràn rãnh đường 1 điểm dài 20m, mưa lớn gây bong tróc, xói trôi mặt đường 5 điểm ước khoảng 82m3, lũ lớn phá hỏng 2 dầm ngang của 1 cầu sắt.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Đặc biệt, khoảng 17 giờ ngày 11/7, lũ lớn cuốn mất tích anh Lồ Chí Phìn, sinh năm 1995, sinh sống tại thôn Chu Lìn Phố, xã Lùng Khấu Nhin, huyện Mường Khương; trong khi cùng anh Lồ Chín Sử vượt sông Chảy (sông Xanh) đoạn chảy qua xã Dìn Chin (Mường Khương), cả hai người bị lũ từ phía thượng nguồn đột ngột tràn về cuốn trôi. Anh Lồ Chín Sử may mắn thoát nạn khi bị mắc kẹt và được người dân địa phương dùng dây kéo vào bờ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Lùng Khấu Nhin đã huy động các lực lượng tìm kiếm cứu nạn và nhân dân tích cực tìm kiếm. Đến 13 giờ ngày 13/7 đã tìm thấy thi thể nạn nhân. Hiện đang là thời kỳ cao điểm của mùa mưa lũ, mực nước trên các sông suối ở mức cao và chảy xiết. Vì vậy, người dân không nên chủ quan lội, hoặc bơi qua sông suối để phòng ngừa mọi hiểm hoạ bất ngờ.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lũ, sét đánh gây nhiều thiệt hại ở Lào Cai