Nắng nóng sắp bao trùm phía Tây Bắc Bộ

Hải Dương|10/04/2018 11:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hiện vùng áp thấp nóng phía tây có xu thế phát triển và mở rộng về phía đông nam, khiến nhiệt độ miền Bắc tăng cao. Đặc biệt, tại khu vực phía Tây Bắc Bộ nền nhiệt sẽ tăng mạnh. 

Phía Tây Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35 – 36°C

Dự báo ngày mai (11/4), nắng nóng với cường độ nhẹ “tấn công” một số địa phương khu Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35 – 36°C.

Ngày 12/4, nắng nóng mở rộng ra toàn bộ phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh vùng núi phía bắc, cường độ nắng nóng cũng tăng lên. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 – 37°C, riêng khu Tây Bắc một số nơi nắng nóng 37 – 38°C. Vùng đồng bằng Bắc Bộ chỉ xuất hiện nắng nóng cục bộ ở một vài nơi.

Thời tiết nóng nực là điều kiện thuận lợi cho ruồi muỗi sinh sản nhanh, đây là vật chủ trung gian truyền nhiễm một số bệnh. Vì vậy, người dân vùng núi cần tích cực diệt ruồi muỗi; giữ gìn sức khỏe cho trẻ nhỏ, người cao tuổi trong những ngày nắng nóng. Đề phòng sâu bệnh, dịch bệnh có thể phát sinh trên cây trồng, vật nuôi các loại.

   Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng sắp bao trùm phía Tây Bắc Bộ