Nhiễm mặn triều cường, thành phố Hội An thiếu nước sinh hoạt

H.Thu (t/h)|11/10/2017 10:42
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Việc tháo dỡ đập ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện sau khi mùa vụ kết thúc đã khiến nguồn nước sinh hoạt của người dân Hội An bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều hộ dân sống cảnh thiếu nước nhiều ngày liền.

Hiện tượng mất nước sinh hoạt khiến cuộc sống người dân cũng như khách du lịch gặp nhiều khó khăn

Ông Nguyễn Viết Thành, Giám đốc Xí nghiệp Cấp thoát nước Hội An (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) xác nhận tình trạng cúp nước xảy ra nhiều ngày qua ở thành phố Hội An.

Ông Thành cho hay ngày 6/10, trạm cấp nước thô cung cấp cho nhà máy xử lý nước của xí nghiệp trên sông Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) bị nhiễm mặn nặng nên phải tạm dừng hoạt động. Từ ngày 6/10, xí nghiệp sử dụng hồ nước dự trữ có dung tích 40.000 m3 để cấp nước cho người dân trên địa bàn thành phố Hội An. Tuy nhiên, đến ngày 9/10, nguồn nước dự trữ bị cạn kiệt.

Được biết, liên tục từ ngày 7 – 10/10, đặc biệt trong những ngày xảy ra áp thấp nhiệt đới, triều cường dâng cao trên 1,4m làm hệ thống cấp nước ở thành phố Hội An bị nhiễm mặn hoàn toàn.

Một nguyên nhân nữa gây mất nước là do nước từ các hồ thủy điện, thủy lợi không về kịp cũng, khiến nhà máy nước ở Hội An hoạt động không đủ công suất để cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Thông tin trên Lao Động, theo ông Nguyễn Viết Thành, năm nay do mùa vụ kết thúc sớm nên công trình thủy lợi tháo đập ngăn mặn sớm. Thêm vào đó, lượng mưa ít, nước đầu nguồn sông Vĩnh Điện đổ về không đủ đẩy lượng nước mặn xâm nhập nên xảy ra tình trạng nước sông bị nhiễm mặn.

Ông Trần Văn Bộ, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam cho biết đây là trường hợp hy hữu, đột xuất lần đầu xảy ra. công ty đã huy động nguồn cung cấp nước dự phòng, nhưng vẫn không đủ lượng nước từ 10.000 – 12.000 mét khối một ngày, đêm cung cấp cho nhu cầu của người dân.

Theo ghi nhận, đến hôm nay (11/10), sự cố đã cơ bản được khắc phục. Tuy nhiên, do áp lực nước cung cấp còn yếu, nên nhiều hộ dân ở cuối nguồn vẫn chưa tiếp cận được nguồn nước sinh hoạt.

H.Thu (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiễm mặn triều cường, thành phố Hội An thiếu nước sinh hoạt