Nhiệt độ toàn miền Bắc tăng nhẹ

Hải Dương|01/01/2019 03:41
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm qua (31/12/2018), không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc bắt đầu suy yếu chậm. Phía Đông Bắc Bộ phổ biến không mưa, phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ các tỉnh, thành đồng loạt tăng nhẹ. Rét đậm, rét hại vẫn bao phủ trên diện rộng nhưng mức độ lạnh rét giảm đôi chút.

>>>Tp.HCM có nguy cơ ngập vào Tết Kỷ Hợi do triều cường

>>>Kon Tum: Đẩy mạnh phong trào “Chống rác thải nhựa”

Sáng sớm nay (1/1), các trạm khí tượng Bắc Bộ ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất đều tăng cao hơn so với ngày hôm trước. Cụ thể, Láng (Hà Nội) tăng lên 11,1 độ C; Hà Đông (Hà Nội) 10,6 độ C; Hoài Đức (Hà Nội) 10,7 độ C. Văn Lý (Nam Định) và Tp.Thái Bình (Thái Bình) cùng lên mức 10 độ C.

Khu vực vùng núi vẫn lạnh rét hơn như Tam Đảo (Vĩnh Phúc) lên đến 5,7 độ C. Sìn Hồ (Lai Châu) 6,3 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) 5,4 độ C; Bắc Mê (Hà Giang) 9,8 độ C. Mù Cang Chải (Yên Bái) đạt mức 8,1 độ C; Ngân Sơn (Bắc Cạn) 6,5 độ C. Mộc Châu (Sơn La) 6,1 độ C; Sa Pa (Lào Cai) nhích lên 3,6 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) vẫn rét nhất âm 0,4 độ C.

Hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc tiếp tục suy yếu chậm. Theo đó, nhiệt độ các khu vực vẫn trong tình trạng gia tăng. Đêm nay, phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10-12 độ C, vùng núi trong khoảng 6-8 độ C, Mẫu Sơn lên mức 0-2 độ C. Phía Tây Bắc Bộ dao động từ 12-14 độ C, vùng cao 7-9 độ C, Sa Pa tăng lên 4-6 độ C.

Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiệt độ toàn miền Bắc tăng nhẹ