Phía Tây Bắc Bộ nắng hanh, nguy cơ cháy rừng tăng cao

Hải Dương|09/02/2019 13:10
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 6/2 trở đi, do chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu, kết hợp với tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Đẩy nhiệt độ khu vực phía Tây Bắc Bộ tăng nhanh; nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29-32 độ C, riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ nóng hơn, một số nơi lên tới 34-36 độ C, có địa phương cao trên 36 độ C.

– Những ngày qua, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ thời tiết không có mưa, tiết trời ấm nóng mạnh. Độ ẩm giảm thấp, trời hanh khô nặng khiến cấp báo động cháy rừng tăng lên mức nguy hiểm đến cực kỳ nguy hiểm.

>>> Nắng ấm như mùa hè ở miền Bắc còn kéo dài đến khi nào?

 Đặc biệt, gió địa phương nóng khô đã nổi mạnh ở một số khu vực như: Gió Ô Quý Hồ (Lào Cai), gió Than Uyên (Lai Châu) và gió Tây Trang (Điện Biên). Cấp báo động cháy rừng phía Tây Bắc Bộ tăng lên mức nguy hiểm đến cực kỳ nguy hiểm.

 Hiện Chi cục Kiểm lâm các tỉnh phía Tây Bắc Bộ đang ráo riết chỉ đạo các phòng, ban chức năng, hạt kiểm lâm các huyện, thành phố tăng cường cao nhất công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) khi thời tiết còn diễn biến bất lợi. Tăng số lần tuần tra giám sát cháy vào những giờ cao điểm dễ xảy ra cháy, tuyên truyền sâu rộng đến từng thôn bản, người dân nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm trong việc PCCCR. Chuẩn bị tốt dụng cụ, phương tiện, lực lượng, cùng các phương án ứng cứu nhanh nhất.

Hải Dương

Bài liên quan
  • Hà Nội chỉ đạo chủ động ứng phó nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng
    Trước nguy cơ nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội đã ban hành văn bản đề nghị các sở ngành, các huyện, thị xã có rừng tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ các Công điện, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT về phòng, chống cháy rừng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phía Tây Bắc Bộ nắng hanh, nguy cơ cháy rừng tăng cao