Trung Bộ: Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất đá

Hải Dương|28/11/2019 10:22
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 29/11, các tỉnh Nghệ An đến Phú Yên vẫn tiếp tục có mưa rào trên diện rộng. Người dân cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất đá.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống, kết hợp với hoạt động của đới gió Đông trên cao, nên đêm qua về trưa nay (28/11), các tỉnh Nghệ An đến Phú Yên có mưa trên diện rộng. Một số địa phương có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và kèm theo giông mạnh.

Cụ thể, Lâm Thuỷ (Quảng Bình) 41,2mm; Hướng Linh (Quảng Trị) 36,6mm; Hoài Nhơn (Bình Định) 36mm. Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 32mm…, Ba Tơ (Quảng Ngãi) mưa to với lượng 53mm, TP.Đà Nẵng (Đà Nẵng) 57,2mm; Trà Giáp (Quảng Nam) nhiều hơn 97,4mm; Hồ Trong Thượng (Bình Định) mưa rất to 109,8mm; Trà Hiệp (Quảng Ngãi) mưa lớn nhất 155,4mm.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục có mưa rào trên diện rộng, Ảnh minh họa

Dự báo đêm nay và ngày mai (29/11), không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống các tỉnh Trung Bộ. Trong khi đó đới gió Đông trên cao có cường độ ổn định. Theo đó, thời tiết các tỉnh Nghệ An đến Phú Yên vẫn tiếp tục diễn biến xấu: Có mưa rào trên diện rộng và giông rải rác, riêng các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Để giảm thiểu mọi thiệt hại do mưa lớn gây ra, người dân khu vực Trung Bộ cần tăng cường cao nhất công tác phòng chống thiên tai, nhất là lũ quét, sạt lở đất đá. Vùng thấp, vùng trũng, nơi hợp lưu các sông suối phòng ngừa ngập úng. Cảnh giác với lốc tố, mưa đá, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn giông.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Bộ: Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất đá