Các vùng núi cao miền Bắc cần đề phòng sương muối gây hại

Hải Dương|06/12/2019 10:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo đêm về sáng ngày 7/12, không khí lạnh từ phía Bắc tiếp tục tăng cường xuống Bắc Bộ. Nhiệt độ các khu vực vẫn trong tình trạng giảm thấp.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh khô tăng cường, đêm qua (5/12), nhiệt độ các tỉnh thành đồng loạt giảm sâu so với ngày hôm trước. Vùng đồng bằng và ven biển tiết trời rét đậm, có nơi rét hại vào đêm và sáng sớm.

Lúc 7h  6/12, ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất ở các nơi như sau: Hoài Đức (Hà Nội) chuyển rét đậm 14 độ C; TP.Hà Nam (Hà Nam) 13,5 độ C; TP.Thái Bình (Thái Bình) rét hại 11,5 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) 11,4 độ C. Vùng núi lạnh rét rất sâu như Tuần Giáo (Lai Châu) 8,7 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 7,5 độ C; Ngân Sơn (Bắc Cạn) xuống mức 5 độ C. Tam Đường (Lai Châu) 5,3 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) 4,8 độ C; Bắc Mê (Hà Giang) 4,2 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 3,8 độ C. Sìn Hồ (Lai Châu) thấp hơn 3 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 2 độ C, Sa Pa (Lào Cai) rét nhất 1,6 độ C.

Đặc biệt, đêm về sáng ngày 5/12, đỉnh Fansipan (Sa Pa) đã xuất hiện sương muối phủ trắng. Sáng sớm hôm nay (6/12), sương muối tại Fansipan xuất hiện dày đặc hơn và đã lan tỏa rộng xuống các vùng thấp xung quanh.    

Dự báo đêm về sáng ngày 7/12, không khí lạnh từ phía Bắc tiếp tục tăng cường xuống Bắc Bộ. Nhiệt độ các khu vực vẫn trong tình trạng giảm thấp, vùng núi trời rét hại sâu, các vùng núi cao rét hại rất sâu.

Đêm nay, phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 9-11 độ C. Vùng cao trong khoảng 5-7 độ C, Mẫu Sơn giảm tới 2-3 độ C. Phía Tây Bắc Bộ phổ biến từ 8-10 độ C, vùng núi 3-5 độ C, Sa Pa khả năng giảm còn 0-1 độ C.

 Theo đó, các khu vực núi cao phía Bắc, nơi có độ cao từ 2.000 trở lên sẽ xuất hiện sương muối với cường độ từ nhẹ đến nặng. Vì vậy, người dân sinh sống ở miền núi cao cần tăng cường công tác phòng chống rét cho cây non, vật nuôi các loại để giảm thiểu mọi thiệt hại.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các vùng núi cao miền Bắc cần đề phòng sương muối gây hại