Đà Nẵng: Người dân nơm nớp nỗi lo thiếu nước

Hải Anh (T/h)|22/10/2019 01:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nước thô tại Đà Nẵng liên tục bị nhiễm mặn nặng. Chính vì vậy, bất kể là mùa khô hay mùa lũ, người dân Đà Nẵng vẫn nơm nớp lo sợ bị thiếu nước.

Khát ngay giữa mùa lũ

Tháng 8.2019, hàng nghìn hộ dân các quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà phải chực chờ lấy nước từ xe bồn. Công ty Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) thông tin, nguồn nước sông Cầu Đỏ thường xuyên bị nhiễm mặn, thậm chí có lúc mức nhiễm mặn cao gấp 8 lần so với quy định. Đà Nẵng phải họp khẩn nhiều lần, mời các công ty thuỷ điện đến để bàn phương án xả nước đẩy mặn.

Được biết, Dawaco có hệ thống kiểm tra chất lượng nguồn nước hằng giờ và báo cáo về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng mỗi quý một lần. Thế nhưng, với các cơ quan chức năng việc kiểm tra chất lượng nguồn nước sinh hoạt song song chỉ mới dừng lại ở một đến vài lần trong năm, còn lại khi có trường hợp người dân phản ánh đột xuất và có sự chỉ đạo từ trên thì mới thực hiện kiểm tra đột xuất.

Đà Nẵng thiếu nước diện rộng ngay cơ trong mùa lũ

Ông Huỳnh Vạn Thắng – Chuyên gia về Thuỷ lợi cho rằng, đây là điều cần phải khắc phục ngay bởi không thể chủ quan, tin tưởng hoàn toàn vào những báo cáo của doanh nghiệp. Hiện nay Dawaco đang thực hiện việc báo cáo nước nhiễm mặn, để thành phố có xử lý, nhưng chất lượng nguồn nước còn phụ thuộc vào rất nhiều chỉ tiêu, chỉ số khác mà các cơ quan chức năng phải giám sát chặt chẽ.

Cuối tháng 8.2019, UBND thành phố Đà Nẵng đã quyết tâm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên, huyện Hòa Vang với tổng mức đầu tư hơn 1,1 nghìn tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Quy mô Nhà máy nước Hòa Liên có công suất là 120 ngàn m3/ngày với mục tiêu cung cấp bổ sung nguồn nước sạch cho nhu cầu dùng nước của thành phố Đà Nẵng.

Trao đổi về vấn đề này, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa từng nhiều lần khẳng định trước người dân thành phố, một trong những nội dung Đà Nẵng sẽ thực hiện để xây dựng thành phố môi trường và thành phố đáng sống là việc cấp nước sạch cho người dân phải được đảm bảo. Vì vậy, dù máy nước Hoà Liên là dự án theo chủ trương của nhà nước là xã hội hoá, kêu gọi đầu tư nhưng thành phố quyết định đầu tư công.

Hải Anh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Người dân nơm nớp nỗi lo thiếu nước