Dự báo thời tiết ngày 13/12: Hà Nội sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng

Theo TTKTTVTW|12/12/2021 22:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Hà Nội sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Ảnh: VTV.vn

Dự báo thời tiết ngày 13/12 các khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.
Nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, có nơi dưới 10 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, vùng núi 20-23 độ.
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng . Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 15-18 độ, phía Nam 18-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.
Nhiều mây, có mưa, mưa rào; riêng Thanh Hóa-Nghệ An đêm có mưa rải rác sau có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 22-25 độ, có nơi trên 25 độ
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ
Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan
  • Miền Nam đón đợt không khí lạnh liên tiếp
    Moitruong.net.vn – Từ ngày 11/12, các tỉnh thành Nam Bộ tiếp tục chịu sự chi phối của khối không khí lạnh khuếch tán về phía Nam nên ít mưa. Đêm và sáng sớm tiết trời vẫn se se lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 13/12: Hà Nội sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng