Quảng Bình: Hàng trăm nhà dân bị ngập sâu do lũ tiếp tục dâng cao

Minh Tâm|08/10/2020 12:47
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Thời tiết Quảng Bình ngày 8 – 10 tiếp tục mưa to trên diện rộng. Đặc biệt nhiều nơi có mưa rất to, lượng mưa đo được từ 354 – 672mm, khiến nước lũ trên các sông suối nhanh chóng dâng cao làm ngập hàng trăm nhà dân

Thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT-TKCN) tỉnh Quảng Bình cho biết: đến chiều nay (8/10), do mưa lớn nên mực nước lũ lên nhanh ở các sông suối, nhiều xã của các huyện miền núi bị chia cắt, giao thông ách tắc vì nhiều tuyến đường bị sạt lở, ngập sâu…

Nước lũ dâng nhanh làm hàng trăm nhà dân ở xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) bị ngập sâu

Theo đó, lượng mưa trung bình phổ biến trên 100mm, nhiều nơi có lượng mưa rất cao, như Minh Hóa 627mm, Trường Sơn  (Quảng Ninh) 496mm , Kiến Giang (Lệ Thủy) 354mm. Mực nước tại trạm Đồng Hới vượt mức BĐ III19cm, trạm Lệ Thủy vượt mức BĐ III 01cm, trạm Kiến Giang dưới BĐ III04cm. Dự báo trong thời gian tới, tại Quảng Bình có mưa to đến rất to.

Nước lũ đâng cao tại khu vực chợ du lịch Đồng Hới

Tại huyện miền núi Minh Hóa, phần lớn xã Minh Hóa cô lập do các ngầm tràn bị ngập sâu, chia cắt. Đập chứa nước Cây Sống xã Minh Hóa bị sụt lún với chiều dài trên 10 mét. Đặc biệt tại rốn lũ xã Tân Hóa nước lũ đang dâng cao rất nhanh, hiện tại đã có trên 100 hộ dân bị ngập sâu trên 1,5 mét.

Tại huyện Tuyên Hóa: thôn Phúc Tùng, xã Đức Hóa hơn có 900 người bị cô lập phải chờ lực lượng tiếp tế, di chuyển đến nơi an toàn. Còn ở xã Châu Hóa, nước đã mấp mé nhà dân nơi đây, dự kiến nếu mưa vẫn tiếp tục kéo dài, không chỉ địa bàn xã này mà nhiều xã khác sẽ ngập lụt và bị chia cắt. Nhiều hộ dân đã được thông báo về kế hoạch di dời nhằm đảm bảo an toàn. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương huyện Tuyên Hóa đã khẩn trương hỗ trợ bà con ứng cứu tài sản.

Lực lượng chức năng vào vùng ngập lũ hỗ trợ bà con

Tại huyện Bố Trạch, các bản Cồn Roàng, Cóc, Cu Tồn (địa bàn Đồn Cồn Roàng); các bản Nôồng Cũ, Nôồng Mới, Chăm Pu (địa bàn Đồn Cà Roòng) thuộc xã Thượng Trạch cũng bị chia cắt. Các xã Trường Sơn thuộc huyện Quảng Ninh có các thôn Tân Sơn, các bản Khe Cát, Dốc Mây, Trung Sơn, P Loang, Rìn Rìn (địa bàn Đồn Làng Mô)… và bản Bạch Đàn (địa bàn Đồn Làng Ho) của xã Lâm Thuỷ huyện Lệ Thuỷ cũng bị nước lũ chia cắt cục bộ.

Nhiều tuyến đường giao thông bị lũ cuốn hư hỏng nặng gây nên ách tắc giao thông ở nhiều nơi

Hiện tại, toàn tỉnh Quảng Bình có 25 thôn, bản thuộc 7 xã bị chia cắt cục bộ do nước dâng cao gây ngập một số đoạn đường vào các bản.

Tỉnh Quảng Bình đang tập trung lực lượng đến những điểm trọng yếu, những khu vực nguy hiểm và ngập lụt để hỗ trợ cùng nhân dân bảo vệ tài sản, tính mạng con người trước diễn biến mưa lũ đang diễn ra phức tạp này.

Minh Tâm

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Hàng trăm nhà dân bị ngập sâu do lũ tiếp tục dâng cao