Xuất hiện triều cường và xâm nhập mặn sớm tại Sóc Trăng

Minh An (T/h)|23/01/2019 10:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đợt triều cường kéo dài từ ngày 20 đến 23-1 gây ngập là diễn biến bất thường vì tình trạng ngập úng chỉ xuất hiện từ tháng 6 kết hợp với mưa nhiều. Đáng lo ngại, đợt triều cường này còn khiến xâm nhập mặn xảy ra sớm tại các huyện Cù Lao Dung, Long Phú và Kế Sách.

– Tối ngày 22-1, tại nhiều nơi trong nội ô các địa phương trong tỉnh Sóc Trăng đã bị ngập úng.

>>>> Dự báo thời tiết ngày 23/1/2019: Ảnh hưởng không khí lạnh, miền Bắc tiếp tục rét

>>>> Indonesia: Động đất mạnh làm rung chuyển đảo Sumbawa

Ảnh minh họa

Hiện ngành chức năng địa phương đang khẩn trương khuyến cáo nông dân không lấy nước vào đồng và chủ động gia cố đê bao, tiến hành xuống giống theo đúng lịch thời vụ của ngành chuyên môn, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

Năm 2018, do ảnh hưởng của đợt triều cường cuối tháng 8 đầu tháng 9 âm lịch, tỉnh bị ảnh hưởng và thiệt hại khoảng 4,8 tỉ đồng. Cách đây 3 năm 6/11 huyện, thị xã ở Sóc Trăng bị mặn xâm nhập, độ mặn cao nhất hơn 10‰. Toàn tỉnh Sóc Trăng có hơn 10.000 ha lúa bị ảnh hưởng mặn và hạn, trong đó có 902 ha bị mất trắng, thiệt hại ước tính khoảng 38,9 tỷ đồng.

Minh An (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xuất hiện triều cường và xâm nhập mặn sớm tại Sóc Trăng