Ấn Độ: Bão Gaja đổ bộ, hơn 80.000 cư dân ở Tamil Nadu phải đi sơ tán

Hoa Linh (T/h)|16/11/2018 11:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sáng 16/11, các cơn gió mạnh 120km/h đã tác động trực tiếp tới bang Tamil Nadu và mang theo mưa lớn. Hơn 80.000 cư dân ở một nửa số huyện tại bang này đã phải sơ tán, tìm nơi trú ẩn an toàn.

– Tuần qua, cơn bão Gaja kéo theo gió mạnh, hoành hành tại vùng duyên hải phía Đông Ấn Độ đã phá hủy nhiều nhà cửa, cây cối và khiến hàng nghìn người dân trong khu vực phải đi sơ tán.

>>> Xuất hiện vùng áp thấp gây thời tiết xấu trên biển Đông

>>> Các cơn bão xuất hiện với tần suất ngày một dày và nguy hiểm

Cơ quan khí tượng thủy văn Ấn Độ dự báo bão sẽ di chuyển về phía Tây và suy yếu dần trước khi tới vùng biển Arab.

Tàu thuyền được neo đậu tránh bão Gaja tại bờ biển ở Chennai của Ấn Độ ngày 12/11. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mưa lớn cũng gây ra tình trạng ngập úng và nguy cơ lở đất ở một số nơi. Trong khi đó, nhiều vùng trong khu vực chịu ảnh hưởng hiện không có điện sử dụng.

Giới chức yêu cầu tạm thời đóng cửa các trường học các cấp và điều động các đội ứng phó thảm họa dọn dẹp cây cối gãy đổ và các cột điện đổ chắn ngang trên các tuyến đường.

Hàng nghìn nhân viên khẩn cấp cùng hai tàu hải quân có thợ lặn, các máy bay trực thăng và tàu cứu hộ đã được huy động túc trực phục vụ công tác cứu hộ khi cần thiết.

Đây là cơn bão lớn thứ hai đổ vào vùng duyên hải miền Đông Ấn Độ trong vài tuần trở lại đây sau khi bão Titli tấn công bang Odisha hồi tháng 10 vừa qua khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.

Hoa Linh (T/h)

Bài liên quan
  • Ấn Độ đối mặt với cuộc khủng hoảng nước
    Nhiều cảnh báo về nguy cơ thiếu nước và điện năng được đưa ra trước mùa hè với những đợt nắng nóng cực độ sắp tới, khi lượng nước tích trữ có thời điểm giảm xuống mức 35% công suất khiến nhiều thành phố phía nam Ấn Ðộ cạn kiệt nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ: Bão Gaja đổ bộ, hơn 80.000 cư dân ở Tamil Nadu phải đi sơ tán