Dự báo thời tiết ngày 26/8: Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa rào và dông

Theo TTKTTVTW|25/08/2020 22:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 26/8 các khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ
Có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ
Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ
Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, phía Bắc 34-37 độ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 26/8: Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa rào và dông