Mê Linh (Hà Nội): Người dân “kêu cứu” vì mùi hóa chất phát ra từ Trường tiểu học

Quang Minh|15/01/2018 04:10
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mê Linh (Hà Nội): Người dân bức xúc vì trạm trộn bê tông Asphalt, xưởng tái chế nhựa hoạt động trái phép, gây ô nhiễm môi trường

(Moitruong.net.vn) – Vừa qua, ngày 13/1/2018, Tòa soạn Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – moitruong.net.vn có nhận được đơn “kêu cứu” của hàng chục hộ dân và phụ huynh học sinh của xóm 7, thôn Thường Lệ (xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Tp.Hà Nội) phản ánh tình trạng thời gian gần đây nhiều người trong xóm có hiện tượng bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, vì phải hứng chịu mùi hóa chất nồng nặc bốc lên từ cống xả nước thải của trường tiểu học Đại Thịnh A nằm trên địa bàn xóm. Người dân đã nhiều lần phản ánh tới ban lãnh đạo nhà trường và công ty xử lý môi trường cũng như chính quyền xã để giải quyết dứt điểm mùi hóa chất thải ra làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của thôn xóm, nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm độc hại từ mùi hóa chất thải ra tại đây vẫn chưa được giải quyết.

>> Huyện Mê Linh( Hà Nội): Công ty nội thất Đại Thịnh gây ô nhiễm môi trường

Trường tiểu học Đại Thịnh nơi phát thải ra mùi hóa chất khiến người dân xóm 7, thôn Thường Lệ đau đầu, chóng mặt, buồn nôn

Ông Đỗ Văn Tề – Trưởng xóm 7, thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Tp.Hà Nội bức xúc chia sẻ với phóng viên moitruong.net.vn: “Giờ xung quanh nhà chúng tôi chỗ nào cũng có mùi hóa chất nồng nặc rất khó chịu, lắm lúc ăn cơm hay kể cả lúc đi ngủ, từ người lớn tới trẻ nhỏ lúc nào cũng phải bịt khẩu trang, mà vẫn không ăn thua gì các chú ạ. Nhà có cháu nhỏ nó kêu đau đầu khó thở chúng tôi phải đi gửi nhà họ hàng cách đây xa để đỡ phải chịu cảnh ô nhiễm thế này, không lỡ có bệnh gì thì khổ.”

Anh Bùi Hồng Phương có nhà sát cạnh trường học chung nỗi bức xúc: “Đấy các anh nhìn xem, xung quanh nhà chúng tôi chỗ cống nào hở đều được bịt kín hết nhưng vẫn không ăn thua, các mùi, khí hóa chất này nó vẫn đi theo đường cống bay thẳng vào nhà vệ sinh, nhà tắm của chúng tôi. Gia đình đóng kín các cửa lại nhưng vẫn ngửi thấy mùi rất kinh khủng. Không biết hít phải mùi này lâu như vậy sức khỏe chúng tôi có bị làm sao không, chứ giờ lúc nào ai trong nhà tôi cũng cảm thấy đau đầu, khó thở lắm.”

Người dân tố cáo khí thải như mùi hóa chất khiến cuộc sống của người dân xóm 7 bị đảo lộn phát sinh từ khu nhà vệ sinh của trường tiểu học Đại Thịnh A

Chị Lê Thị Huyền nhà có cháu nhỏ là học sinh tại trường tiểu học Đại Thịnh A lo lắng cho biết: “Nhà tôi có cháu nhỏ đang học tại trường tiểu học, mấy hôm nay cháu đi học về lúc nào cũng kêu đau đầu và buồn nôn, ở trường một số bạn học cùng cũng có hiện tượng giống như con tôi. Tình trạng này khiến các phụ huynh chúng tôi rất hoang mang và lo lắng, không biết cái khí thải ra từ đường cống của trường có độc hại đến sức khỏe của các cháu không, rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và xử lý dứt điểm để các cháu học sinh yên tâm học tập”.

Những nắp cống nào bị hở là khí thải mùi hóa chất thoát ra gây ô nhiễm môi trường

Theo tìm hiểu của phóng viên Moitruong.net.vn thì được biết, nguyên nhân có mùi hóa chất nồng nặc khó chịu như vậy là do trường tiểu học Đại Thịnh A xử lý hầm bể phốt trong khuôn viên trường học và có thuê công ty môi trường thông tắc bể phốt trên địa bàn huyện Mê Linh (theo người dân cho biết công ty do anh Quang Hùng làm Giám đốc) về xử lý, tuy nhiên trong quá trình dọn dẹp hầm chứa bể phốt của nhà trường, công nhân dọn vệ sinh đã làm đổ thùng hóa chất xử lý nước thải xuống dưới cống chảy thẳng ra đường cống chung của các hộ dân xung quanh trường. Sau nhiều lần người dân liên hệ với ban lãnh đạo nhà trường cũng như công ty môi trường của anh Quang Hùng để xử lý tình trạng ô nhiễm mùi hóa chất này nhưng đến nay ban lãnh đạo nhà trường vẫn không giải quyết, còn công ty môi trường thì tắt máy không liên lạc được.

Người dân nghi ngờ chiếc xe bồn của Công ty vệ sinh môi trường chở hóa chất đến nhà trường đổ trộm nên gây ra hiện tượng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn mỗi khi ngửi phải mùi này

Trước thực trạng ô nhiễm không khí và nguồn nước tại xóm 7, thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Tp.Hà Nội bao ngày nay không được giải quyết, khiến bà con nhân dân địa phương bức xúc, mong rằng các cấp chính quyền, cơ quan chức năng của huyện Mê Linh cũng như ban lãnh đạo nhà trường tiểu học Đại Thịnh A sớm vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm trên để bà con nhân dân nơi đây yên tâm làm việc và sinh hoạt hàng ngày.

Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Quang Minh

Bài liên quan
  • Hà Nội: Cần xử lý nghiêm hành vi xả rác bừa bãi
    Mặc dù, các quy định xử phạt hành vi vứt rác không đúng nơi quy định đã có từ bao năm nay, song tại nhiều vỉa hè, lòng đường trên địa bàn thủ đô hiện vẫn diễn ra tình trạng xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Từ đó, việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm càng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mê Linh (Hà Nội): Người dân “kêu cứu” vì mùi hóa chất phát ra từ Trường tiểu học