Quảng Bình: Bàn giao 103 nhà tái định cư trước mùa mưa bão cho người dân

Hoàng Anh|14/09/2021 08:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 13/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết, 103 ngôi nhà tái định cư ở các huyện đã được bàn giao cho người dân đưa vào sử dụng khi mùa bão lũ đang đến.

Sau những thiệt hại lớn của đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2020, Quỹ Ứng phó châu Á-Thái Bình Dương của Ngân hàng Phát triển châu Á viện trợ cho Quảng Bình hơn 14,3 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà tái định cư ở các vùng sạt lở.

Tỉnh Quảng Bình ưu tiên hỗ trợ cho hộ nghèo, gia đình chính sách neo đơn, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai, với mức gần 140 triệu đồng/hộ, cùng với tiền đối ứng của các địa phương, gia đình để xây dựng những căn nhà tường bêtông, mái lợp tôn hoặc ngói. Các khu tái định cư được xây dựng cơ sở hạ tầng đầy đủ.

103 nhà tái định cư vừa được bàn giao cho người dân Quảng Bình

Trong đó có dự án xây dựng 2 khu tái định cư Thạch Hóa và Thuận Hóa, tại huyện Tuyên Hóa được triển khai từ tháng 4/2021 với số vốn hơn 16 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương; nguồn hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai của địa phương và nguồn tài trợ của Ngân hàng phát triển châu Á. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuyên Hóa hỗ trợ thêm mỗi gia đình 25 triệu đồng để làm nhà.

Việc bàn giao và đưa vào sử dụng 103 ngôi nhà ở kiên cố ở các khu tái định cư trước mùa mưa lũ sẽ giúp người dân ổn định cuộc sống.

Trận lũ lịch sử vào tháng 10/2020 để lại hậu quả nặng nề cho người dân huyện miền núi Tuyên Hóa. Riêng tại địa bàn xã Thạch Hóa và xã Thuận Hóa, sạt lở đất do mưa lũ đã vùi lấp và phá hỏng nhiều ngôi nhà, đe dọa tính mạng của người dân.

20 hộ ở thôn Đạm Thủy 1 và Đạm Thủy 2, xã Thạch Hóa và 15 hộ ở thôn Thuận Tiến, xã Thuận Hóa phải di dời khẩn cấp đến nơi ở mới do nguy cơ sạt lở vẫn tiếp diễn. Trước tình hình đó, tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo huyện Tuyên Hóa nhanh chóng triển khai xây dựng các khu tái định cư để bố trí chỗ ở cho người dân.

Hoàng Anh

Bài liên quan
  • An toàn hồ đập mùa mưa bão – Bài 1: Gia tăng nhiều nỗi lo từ thiên tai
    Moitruong.net.vn – Cả nước hiện có trên 7.500 đập, hồ chứa với tổng dung tích khoảng 70,5 tỷ m3. Trong đó có khoảng 1.200 hồ chứa bị hư hỏng và thiếu năng lực chống lũ chưa có nguồn kinh phí sửa chữa, nâng cấp. Đã vào mùa mưa bão, nỗi lo mất nhà, mất tài sản và thậm chí tính mạng của người dân vùng hạ du do hồ, đập thiếu an toàn đang hiển hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Bàn giao 103 nhà tái định cư trước mùa mưa bão cho người dân