Thời tiết có ảnh hưởng thế nào đến vụ đào, quất trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020?

Hoài Thu (T/h)|08/01/2020 01:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Gần nửa tháng nay, thời tiết ban ngày ở Hà Nội nắng ấm, thuận lợi cho hoa đào ngân nụ phát triển phục vụ chơi Tết Canh Tý 2020.

Thời tiết ban ngày ở Hà Nội nắng ấm, thuận lợi cho hoa đào ngân nụ phát triển

Dự báo, từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ có khoảng 2-3 đợt không khí lạnh tràn về miền Bắc, tập trung vào thời điểm cận Tết. Vì thế, nền nhiệt cũng có xu hướng giảm dần như tại Thủ đô Hà Nội, dự báo 10 ngày đầu tháng nhiệt độ trung bình ngày khoảng 18,5 độ. 10 ngày sau sẽ còn 18 độ. Cuối tháng chỉ khoảng 17 độ. Như vậy, những ai chơi đào sớm từ Rằm tháng Chạp có thể yên tâm đào nở đúng dịp và giữ được lâu.

Nếu như đào chịu ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố mưa, nhiệt độ thấp, hay tiết trời rét buốt thì quất ít chịu tác động hơn về thời tiết và với chia sẻ của các nhà vườn trồng quất Tứ Liên, thời tiết năm nay tương đối thuận lợi để cho ra những cây quất đẹp, quả to, nhiều lộc.

Hoài Thu (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết có ảnh hưởng thế nào đến vụ đào, quất trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020?