Hạn hán nghiêm trọng tại Phú Yên

Hà Hương (T/h)|13/09/2019 12:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trong khi nhiều nơi trong cả nước bị mưa lũ hoành hành thì ở một số địa phương như huyện Sơn Hòa, Tuy An… (Phú Yên) từ đầu năm đến nay không có mưa. Tình trạng này làm cho các loại hoa màu chết khô, nhiều khu rừng trồng bị cháy, người dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng…

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Phú Yên, trong gần 25.000 ha lúa hè thu, đã mất trắng trên 1.300 ha. Ngoài ra còn có 5.000 ha lúa đang ngắc ngoải chờ chết. Toàn bộ hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh này đều xuống dưới mực nước chết. Chỉ còn 2 hồ thủy điện là Sông Ba Hạ và Sông Hinh nhờ nguồn nước từ thượng nguồn của 2 con sông sông Ba và sông Hinh cung cấp nên đang chạy máy cầm chừng để cung cấp nước cho hệ thống thủy nông Đồng Cam.

Các con sông, suối ở Phú Yên cũng đang khô kiệt, kéo theo tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, hiện có trên 35.000 người của hơn 10.200 hộ dân ở Phú Yên đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Trong đó, nặng nhất là huyện Tuy An với hơn 17.000 người đang thiếu nước.

Cánh đồng lúa huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên chết khô vì hạn hán. Ảnh NLĐ

Bây giờ, đi đâu ở Phú Yên cũng nghe chuyện đào giếng, tìm nguồn nước để uống, tưới tiêu. Chỉ một đoạn khoảng 200 m dọc suối Cái chảy qua xã An Hiệp, huyện Tuy An, đã có tới 12 giếng được đào sâu dưới lòng suối. Nhưng mạch nước ngầm cũng cạn kiệt nên nhiều giếng đào xong mươi ngày lại bỏ vì khô cạn. Tỉnh Phú Yên đang tính đến việc chở từng xe nước để cung cấp cho dân.

Tình trạng khô hạn lịch sử của tỉnh này cũng kéo theo thảm họa cháy rừng chưa từng có ở đây. Chỉ trong 3 tháng, trên địa bàn xảy ra đến 66 vụ cháy rừng, thiêu rụi 1.200 ha. Ngoài ra còn có trên 2.400 ha rừng trồng chết khô. “Theo số liệu thủy văn đo được hơn 140 năm qua, chưa năm nào Phú Yên phải gánh chịu hạn hán như năm nay. Cũng chưa biết bao giờ trời mới mưa” – ông Phạm Chí Toàn, Chi cục phó Chi cục Thủy lợi tỉnh Phú Yên, nói.

Để giải quyết thực trạng thiếu nước sinh hoạt, nhiều năm qua tỉnh Phú Yên đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng xây dựng hàng ngàn công trình nước sinh hoạt tập trung, hỗ trợ người dân đào giếng, khoan giếng, nhưng cũng chỉ hoạt động được một thời gian ngắn. Nhiều gia đình đã tự bỏ tiền khoan giếng ngầm sâu đến mấy chục mét cũng phải ngậm ngùi chấp nhận cảnh cạn trơ đáy.

Thống kê từ Sở NN&PTNT Phú Yên, hiện tại đã có 10.204 hộ/36.500 người tại các vùng nông thôn thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Tập trung chủ yếu là các huyện: Tuy An 4.040 hộ, với 17.372 người; Đồng Xuân 1.855 hộ, với 5.240 người; huyện Sơn Hòa 850 hộ, với gần 4.000 người và thị xã Sông Cầu 847 hộ, với 3.844 người… Để có nước sinh hoạt hằng ngày, nhiều nơi người dân phải đi lấy nước uống xa từ 3-7 km, nguồn nước không đảm bảo hợp vệ sinh, hoặc phải mua nước uống từ những xe cung cấp nước tựu phát với giá từ 50-70 ngàn/khối.

Ứng phó với tình trạng hiện nay, UBND tỉnh Phú Yên đã có chỉ đạo các Sở, ngành chức năng triển khai các phương án hỗ trợ cho người dân. Trước mắt, tỉnh trích 665 triệu đồng và đề nghị các huyện cũng trích một phần kinh phí từ nguồn ngân sách dự phòng để cung cấp nước sinh hoạt cho những địa phương thiếu nước nghiêm trọng. Trong đó, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên hỗ trợ 3 xe chở nước cung cấp cho ba huyện Sông Hinh, Tuy An và thị xã Sông Cầu.

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết: UBND tỉnh đã làm việc và yêu cầu công ty cấp nước, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động có phương án cấp nước sạch cho những vùng thường xuyên thiếu nước. Ưu tiên hàng đầu là tận dụng nguồn nước ngầm có sẵn, nguồn nước tại chỗ. Về lâu dài cần phải khảo sát, đầu tư xây dựng các công trình cấp nước có quy mô phù hợp và mang tính chất cấp nước liên vùng phù hợp với quy hoạch khu dân cư.

Hà Hương (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hạn hán nghiêm trọng tại Phú Yên