TPHCM: Triều cường đạt đỉnh 1,7m, người dân vật lộn với nước ngập

Hoàng Nhân|17/11/2020 02:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Chiều 16/11, triều cường đạt hơn 1,7 m gây ngập nhiều tuyến đường ven sông rạch TP.HCM khiến nhiều phương tiện giao thông chết máy, người dân di chuyển khó khăn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều cường tại TPHCM đạt ngưỡng 1,71m vào lúc 18h tại trạm Phú An, vượt báo động III là 0,16m.

Nhiều tuyến đường ven sông, rạch như: Đoàn Văn Bơ, Nguyễn Tất Thành (Quận 4), Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (Quận 7), Hồ Học Lãm (Quận 8), Nguyễn Văn Hưởng, Quốc Hương (Quận 2) ngập sâu.

Đường Trần Xuân Soạn, quận 7, TP HCM chìm trong nước.

Do triều dâng vào giờ tan tầm nên việc di chuyển của người dân gặp muôn vàn khó khăn, nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn nghiêm trọng.

Người dân khổ sở khi đi lại.

Nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của triều cường, các trạm bơm được khởi động hút nước từ các điểm dân cư xả ra sông Sài Gòn.

Một số tuyến đường xung quanh các điểm ngập trở nên quá tải, kẹt cứng nhiều cây số do nhiều phương tiện thay đổi lộ trình tránh đường ngập.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, dự báo triều cường tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ sẽ tiếp tục đạt đỉnh trong ngày 17-18/11. Thời gian ngập sâu nhất từ 1h đến 4h và từ 15h đến 19h. Một số tuyến đường như Quốc Hương, Thảo Điền (quận 2), Trần Xuân Soạn (quận 7), Lê văn Lương, Huỳnh Tấn Phát (quận 7 và Nhà Bè)… sẽ ngập sâu.

Hoàng Nhân

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TPHCM: Triều cường đạt đỉnh 1,7m, người dân vật lộn với nước ngập